Kết quả tìm kiếm cho "U23 Australia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 173
U23 Việt Nam xác định các đối thủ ở vòng bảng U23 châu Á 2026, trong đó có 2 đội bóng của khu vực Tây Á.
Vòng loại U23 châu Á 2026 kết thúc sáng nay 10/9, xác định đủ 15 đội tuyển tham dự vòng chung kết cùng chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.
Tối 19/8, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đã diễn ra giữa U23 Australia và Myanmar. Sau những phút thi đấu quyết liệt, U23 Australia đã giành chiến thắng 1-0, lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch khu vực.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang rất quyết tâm đánh bại Thái Lan trong cuộc tái ngộ để giành hạng ba giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.
Ngày 16/8, tại sân Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam để thua 1 - 2 và dừng bước ở bán kết.
Đội tuyển nữ Việt Nam đang rất quyết tâm đánh bại U23 Australia ở bán kết tại Lạch Tray để ghi tên mình vào chung kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025
Bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2025 đã xác định 4 đại diện là Việt Nam (nhất bảng A), Thái Lan (nhì bảng A), Myanmar (nhất bảng B) và U23 Australia (nhì bảng B). Trận bán kết 1 sẽ là màn đối đầu của Myanmar và Thái Lan, bán kết 2 là cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và U23 Australia.
Ngoài Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Tuyết Dung, Đội tuyển Việt Nam còn có sự góp mặt của Thanh Nhã tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.
Ngày 5/5, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trên bảng xếp hạng phục vụ chia nhóm hạt giống và bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2026, Đội tuyển U23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 châu Á (sau Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq và Hàn Quốc) và được xếp vào nhóm hạt giống số 1 – nhóm dành cho 11 đội có thành tích tích lũy tốt nhất tại ba kỳ U23 châu Á gần nhất (các năm 2020, 2022, 2024).
Quyết định sa thải HLV Shin Tae-yong có thể khiến kế hoạch dự World Cup của bóng đá Indonesia chao đảo.
Bên cạnh khách mời quen thuộc là U22 Việt Nam (Đông Nam Á) và U22 Uzbekistan (Trung Á), giải đấu còn có sự tham gia của một đội tuyển rất mạnh của Đông Á là U22 Hàn Quốc.
Chỉ trong khoảng 6 tháng, bóng đá Việt Nam ghi nhận chuỗi thành tích kém cỏi từ tuyển quốc gia tới tuyển trẻ, từ cấp độ châu lục tới khu vực.